Ukraine xác nhận tên lửa Nga bắn trúng một số cơ sở quân sự ở các thành phố Kiev, Kharkiv, Dnipro. Ngoài ra, lực lượng Nga đã đổ bộ vào Odesa và vượt qua biên giới gần Kharkiv.

Ukraine thừa nhận tên lửa Nga bắn trúng mục tiêu tại thủ đô Kiev

Anh Tú | 24/02/2022, 15:08

Ukraine xác nhận tên lửa Nga bắn trúng một số cơ sở quân sự ở các thành phố Kiev, Kharkiv, Dnipro. Ngoài ra, lực lượng Nga đã đổ bộ vào Odesa và vượt qua biên giới gần Kharkiv.

Cố vấn Bộ trưởng Nội vụ Anton Herashchenko đăng trên Facebook: "Cuộc xâm lược đã bắt đầu. Vừa có các cuộc tấn công tên lửa vào các trung tâm chỉ huy quân sự, sân bay và kho quân sự ở Kiev, Kharkiv và Dnipro. Có những cuộc pháo kích vào biên giới".

Nhà báo Yuri Butusov cũng xác nhận: "Nga đã tấn công Ukraine và quân đội của họ đã vượt qua biên giới phía bắc của chúng tôi. Các lực lượng vũ trang Ukraine chống trả các đợt tấn công ở cơ sở quân sự trên khắp đất nước, đặc biệt là các đơn vị phòng không, căn cứ không quân, hệ thống kiểm soát"

Nhà báo Andriy Tsaplienko đã viết trên kênh Telegram rằng các cuộc tấn công bằng tên lửa bắt đầu ở Kiev, Kharkiv và các thành phố khác của Ukraine, quân Nga đã đổ bộ ở Odesa và gần Fontanka, và quân đội Nga đã vượt qua biên giới bang gần Kharkiv”.

Trước đó, báo Ukraine đưa tin vào khoảng 5 giờ sáng nay theo giờ Kiev, tại các khu vực biên giới Ukraine gần Liên bang Nga và Cộng hòa Belarus đã bị tấn công bởi quân đội Nga do Belarus yểm trợ. Các cuộc tấn công sử dụng pháo, thiết bị hạng nặng và vũ khí nhỏ nhắm vào các đơn vị biên giới, tuần tra biên giới và các trạm kiểm soát ở các vùng Luhansk, Kharkiv, Chernihiv và Zhytomyr. Ngoài ra, cuộc tấn công được phát động từ khu vực Donetsk và Luhansk và từ Cộng hòa tự trị Crimea.

Theo RT của Nga, Bộ Quốc phòng nước xác nhận rằng vũ khí chính xác cao đã được sử dụng để đánh vào cơ sở hạ tầng, cơ sở phòng không, sân bay quân sự và máy bay thuộc các lực lượng vũ trang Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh rằng họ không thực hiện bất kỳ cuộc tấn công nào vào các mục tiêu dân sự trên lãnh thổ Ukraine, chỉ nhắm vào cơ sở hạ tầng quân sự, không có gì đe dọa dân thường.

Bài liên quan
Ukraine thừa nhận tên lửa Nga bắn trúng mục tiêu tại thủ đô Kiev
Ukraine xác nhận tên lửa Nga bắn trúng một số cơ sở quân sự ở các thành phố Kiev, Kharkiv, Dnipro. Ngoài ra, lực lượng Nga đã đổ bộ vào Odesa và vượt qua biên giới gần Kharkiv.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tốc độ tăng GDP quý 1/2024 cao nhất trong 4 năm nay
một giờ trước Thị trường và chính sách
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm từ 2020 - 2023.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ukraine thừa nhận tên lửa Nga bắn trúng mục tiêu tại thủ đô Kiev